Kết quả tìm kiếm cho "nhân vật lịch sử"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9014
Chiều 6/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về việc chuẩn bị đàm phán thương mại với Hoa Kỳ.
Ngày 6/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju, nhân dịp Bộ trưởng tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak 2025).
Chiều 6/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn. Tại họp báo, lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan các vụ việc đang được dư luận xã hội quan tâm.
Theo UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), lễ hội hoa sim biên giới năm 2025 gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc sẽ được tổ chức từ ngày 17 - 18/5 tại xã Hải Sơn với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút du khách và nhân dân tham gia trải nghiệm.
Ngày 1/5, kênh CNN đưa tin một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences đã hé lộ những manh mối mới về nguồn gốc tiến hóa của hai loài động vật có vú kỳ lạ bậc nhất hành tinh là thú mỏ vịt và thú lông nhím.
Trưa 5/5, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức Lễ thượng đại Phật kỳ có diện tích lên đến 500m². Đây được xem là lá Phật kỳ có diện tích lớn nhất thế giới.
Việc tỉnh An Giang quyết tâm hoàn thành hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới không chỉ là hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa thuần túy, mà còn là sự khẳng định bản sắc dân tộc trên trường quốc tế.
An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có địa hình “bán sơn địa”, với sông nước hữu tình, núi non kỳ vĩ, đồng ruộng phì nhiêu. Đặc biệt, con người An Giang hào sảng, nghĩa tình, luôn tạo ấn tượng đẹp trong lòng bè bạn gần xa. Cũng chính những con người ấy đã xây dựng nên một nền văn học - nghệ thuật (VHNT) phát triển, hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ.
Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng các kim loại nặng như vàng có thể đã hình thành qua những vụ phun trào trên Sao Từ.
Các Mác là nhà tư tưởng vĩ đại trong lịch sử loài người, tư duy đỉnh cao của triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, tác giả của học thuyết giá trị thặng dư, người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân thế giới sinh ngày 5/5/1818 và mất ngày 14/3/1883. Dù đã cách xa trên dưới hai thế kỷ, nhưng hệ thống các học thuyết, quan điểm, tầm nhìn của Mác vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay.
Tinh thần quật cường năm xưa vẫn đang chảy trong từng mạch nguồn phát triển, đưa Côn Đảo bước vào một hành trình mới-hành trình của hòa bình, thịnh vượng và khát vọng vươn xa.
Trong không khí trang trọng, đầy tự hào kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường chủ đề “Thành tựu xây dựng và phát triển tỉnh An Giang qua 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 2025”.